Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với bạn bè và các đối tác quan trọng tại Mỹ Latinh trong đó có Chile.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria thăm Việt Nam từ ngày 25/3 đến ngày 3/4, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971- 25/3/2023).

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chiều 27/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, phát biểu tại buổi tiếp bà Michelle Bachelet Jeria, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với bạn bè và các đối tác quan trọng tại Mỹ Latinh, trong đó có quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile; đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác. Về phần mình, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Chile, cũng như quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hà Nội, cựu Tổng thống Michelle Bachelet Jeria đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội kiến với Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, thăm và dự hoạt động vẽ tranh với các học sinh trường Trung học Cơ sở Chu Văn An và thăm một số địa danh du lịch, văn hóa…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu