Việt Nam chủ động chọn thế cân bằng để tối đa hóa lợi ích quốc gia và dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Thế cân bằng tại từng thời điểm, từng tình huống sẽ giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ được chủ quyền, giữ được môi trường hòa bình.

Ngày 16/10, tại Hà Nội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học "Cục diện chính trị- an ninh thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng, xu hướng và hàm ý chính sách cho Việt Nam".

Tại hội thảo, Tiến sĩ Hoàng Thế Anh (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng vị thế cân bằng của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ngày càng quyết liệt sau COVID-19 và thế cân bằng luôn được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình kinh tế thế giới, khu vực và nội lực của Việt Nam.

Việt Nam chủ động chọn thế cân bằng để tối đa hóa lợi ích quốc gia và dân tộc - ảnh 1Ảnh minh họa: baodautu.vn

Việt Nam chọn thế cân bằng nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Trong đó, thế cân bằng tại từng thời điểm, từng tình huống sẽ giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ được chủ quyền, giữ được môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước....

Các đại biểu cho rằng Việt Nam có lợi thế của nước đi sau, có thể đi thẳng vào việc phát triển những lĩnh vực mới của nền kinh tế số. Nền kinh tế Việt Nam phải đẩy nhanh sự chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới, dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo là những yếu tố không có giới hạn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu