Kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức

Chia sẻ
 

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) kỷ niệm 35 năm thành lập (1985-2020), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975-2020).

Kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

 Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức cho biết: 35 năm qua, trung thành với mục tiêu: "Góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức; đóng góp vào việc phát triển không ngừng quan hệ giữa hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển", Hội đã ra sức hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế với nhân dân Đức và bạn bè quốc tế, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Đặc biệt, Hội đã có nhiều hoạt động kịp thời, có hiệu quả tuyên truyền, vận động bạn bè Đức và quốc tế đoàn kết, ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội trong công tác, đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước; đặc biệt trong lĩnh vực đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu