Việt Nam - Canada đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil đến chào xã giao. 

Ngày 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu trong cuộc tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil đến chào xã giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada; đề nghị Đại sứ Canada phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời đẩy mạnh hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hỗ trợ phát triển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng sạch và xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam - Canada đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil đến chào xã giao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh là thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên TBD (CPTPP), Việt Nam và Canada cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đưa kim ngạch song phương không ngừng phát triển, góp phần phục hồi nền kinh tế của hai nước cũng như bảo đảm tính bền vững cho chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada, góp phần thắt chặt giao lưu và là cầu nối quan trọng giữa hai nước; đề nghị Canada hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo thông qua việc tăng cường cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác phát triển khoa học công nghệ.

Việt Nam - Canada đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư - ảnh 2Đại sứ Shawn Perry Steil khẳng định, Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ S.P. Steil cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quóc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); đảm bảo tự do, an toàn an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu