Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Quân khu 4

Chia sẻ
(VOV5) - Quân khu 4, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, với vị trí cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc, là địa bàn đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Quân khu 4 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự - Ảnh: qdnd.vn

Trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước thành tựu mà quân và dân Quân khu 4 đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong công cuộc giành độc lập cho đất nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Quân khu 4, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, với vị trí cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc, là địa bàn đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình đó đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Theo đó, cần tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu