UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Nhằm phát huy ý nghĩa của Nghị quyết UNESCO, trong 35 năm qua, các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân sự kiện Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân sự kiện “Hồ Chí Minh: Con người vì hòa bình, danh nhân văn hóa kiệt xuất” tại Paris, Pháp, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp, cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân Việt Nam và thế giới; đồng thời tôn vinh, đề cao lý tưởng cao đẹp, bản sắc văn hóa và khát vọng của Người và dân tộc Việt Nam về một thế giới hòa bình, bình đẳng và hạnh phúc."

UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới - ảnh 1Bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao. Ảnh: PV VOV tại Pháp

Trợ lý Bộ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Những giá trị, di sản, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính phổ quát, vượt thời đại, là những vấn đề mà Việt Nam và nhân loại vẫn đang nỗ lực bảo vệ và theo đuổi như: quyền con người, quyền quốc gia, độc lập tự chủ, giải phóng con người, đoàn kết quốc tế...

UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới - ảnh 2Quan khách tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: PV VOV tại Pháp

Những tư tưởng của Người về văn hóa, giáo dục cũng chính là sứ mệnh mà UNESCO đang thúc đẩy như: coi trọng đa dạng văn hóa, diệt giặc dốt gắn với xóa nạn mù chữ; học tập suốt đời gắn với giáo dục toàn cầu; trồng cây gắn với bảo vệ môi trường… Nhằm phát huy ý nghĩa của Nghị quyết UNESCO, trong 35 năm qua, các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu