Sáng 15/8 tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Từ Cách mạng Tháng Tám đến kỷ nguyên phát triển mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước”.
GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Thái Minh) |
Phát biểu khai mạc, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM), nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám 1945 là “bản hùng ca” của ý chí quật khởi và khát vọng tự do, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên CNXH. Ngay sau đó, đất nước đối diện muôn vàn khó khăn: thù trong giặc ngoài, hơn 90% dân số mù chữ, nạn đói cướp đi sinh mạng hàng triệu người, ngân khố trống rỗng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết, dân tộc Việt Nam đã giữ vững độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng và đặt nền móng cho công cuộc kiến thiết.
GS.TS Nguyễn Văn Khánh, nguyên Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), khẳng định Cách mạng Tháng Tám không chỉ làm thay đổi vận mệnh dân tộc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, góp phần vào tiến trình hòa bình và tiến bộ xã hội thế kỷ 20. Sau 80 năm, Việt Nam đạt nhiều thành tựu toàn diện, hội nhập sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định.
Hội thảo chia thành ba tiểu ban chuyên đề. Tiểu ban 1 phân tích bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và quốc tế của Cách mạng Tháng Tám. Tiểu ban 2 nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng đất nước, từ củng cố bộ máy chính quyền non trẻ đến phát huy di sản cách mạng trong chính sách đối ngoại, hòa giải và hợp tác quốc tế, trong đó có quan hệ với Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và cộng đồng kiều bào. Tiểu ban 3 tập trung vào vị thế và uy tín của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, bàn về con đường phát triển đặc thù so với khu vực Đông Á, cũng như khai thác di sản gắn với Cách mạng Tháng Tám để thúc đẩy công nghiệp văn hóa.
Các đại biểu thống nhất rằng từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách và là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, du khách quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục kiên định “Con đường hòa bình”, mở rộng hợp tác hữu nghị với các quốc gia, chung tay giải quyết thách thức toàn cầu vì hòa bình và phát triển bền vững.