Chiều 14/08, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9- Giá trị thời đại và sức sống trường tồn”.
Các lãnh đạo chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hà Nam/VOV |
Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại của hai sự kiện vĩ đại đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX đó là: Cách mạng Tháng Tám thành công (19/08/1945) và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/09/1945). Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là một trong những chiến công hiển hách và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, mở ra kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết.
Giáo sư Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học quốc gia Hà Nội, đánh giá: “80 năm sau nhìn lại chúng ta càng thấy rõ hơn tầm vóc to lớn và ý nghĩa vượt thời đại của cuộc Cách mạng Tháng 8. Hai thành tựu to lớn nhất của cuộc cách mạng này là độc lập dân tộc và chế độ cộng hòa dân chủ pháp trị - chính là bệ đỡ chính trị, tinh thần và văn hóa cho toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, cũng như trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, những yếu tố nền tảng đó vẫn tiếp tục là điểm tựa, là nguồn lực và là nguồn cảm hứng vô tận cho quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hà Nam/VOV |
Cùng với việc khẳng định giá trị trường tồn của sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại hội thảo các nhà nghiên cứu, nhà quản lý cũng đã có nhiều tham luận tôn vinh những thành tựu mà đất nước đạt được trong 80 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế và cải thiện đời sống nhân dân.