Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2017 lần thứ nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 51 giải thưởng, gồm 17 giải Nhất, 17 giải Nhì, 17 giải Ba.
Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2017 lần thứ nhất - ảnh 1Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến báo cáo kết quả Cuộc thi. (Ảnh: Thế Dương) 

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017”. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi trắc nghiệm thu hút trên 166 nghìn lượt người tham gia. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 51 giải thưởng, gồm 17 giải Nhất, 17 giải Nhì, 17 giải Ba.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “So với tầm vóc cũng như so với truyền thống thì chúng ta thấy rằng dư địa lan tỏa cuộc thi này còn rất lớn. Cho nên đòi hỏi tới đây chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các vùng miền khác nhau đặc biệt là khu vực biên giới, người Việt Nam ở nước ngoài, người Lào tại Việt Nam, các thế hệ, các lĩnh vực cán bộ, chiến sỹ tham gia. Thứ hai tiếp tục chuẩn bị chu đáo hơn, nhất là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đa dạng hơn, phong phú. Làm sao để nội dung câu hỏi này bao gồm được càng nhiều càng tốt về quan hệ Việt Nam – Lào; Lào- Việt Nam”.

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017" trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và 6 cơ quan báo chí điện tử (Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ và Tạp chí Tuyên giáo) đang tiếp tục và kết thúc vào ngày 22/12/2017.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu