Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Phạm Huân/VOV-Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai các cam kết đưa ra tại COP-26, nhất là mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, hôm qua (29/11), tại New York, Hoa Kỳ, có cuộc gặp, trao đổi với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị lần thứ 28 các nước thành viên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-28). Tại đây, Đại sứ Đặng Hoàng Giang thông báo cập nhật về quá trình chuẩn bị và tham dự Hội nghị COP-28 của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tại thành phố Dubai, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Đại sứ khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai các cam kết đưa ra tại COP-26, nhất là mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Phạm Huân/VOV-Washington

Tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ cùng các nước giới thiệu nhiều sáng kiến để thúc đẩy hành động khí hậu toàn cầu; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), trong đó có việc xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực (RMP). Đại sứ Đặng Hoàng Giang trân trọng sự ủng hộ của Tổng Thư ký  dành cho Việt Nam trong triển khai Thỏa thuận Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng và mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam thời gian qua nhằm triển khai các cam kết quốc tế về khí hậu; tin tưởng và mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương trong thúc đẩy các sáng kiến về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, đặc biệt trong huy động nguồn lực và triển khai Thỏa thuận Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng.      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu