Tổng kết 15 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2017, tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nam Bộ đạt 7,39%; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,7%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 42 triệu đồng/ năm. 

Hội nghị tổng kết năm 2017 và 15 hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ diễn ra sáng 5/2 tại thành phố Cần Thơ. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Tổng kết 15 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (thứ 4 từ trái sang) trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân - Ảnh: báo Lao Động

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nam Bộ đạt 7,39%; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,7%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 42 triệu đồng/ năm. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện và phát huy hiệu quả tốt; đời sống của đồng bào dân tộc ngày càng được nâng cao. Qua 15 năm hoạt động, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ giao về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh qua 15 năm hoạt động với vai trò là trung tâm, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ góp phần vào xây dựng và phát triển đồng bằng sông Cửu Long toàn diện. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị, liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu… Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: “Sắp tới đây công tác quân sự quốc phòng, an ninh trên địa bàn của chúng ta càng phải được tăng cường, công tác dân tộc tôn giáo càng phải được chú trọng. Trong cuộc họp Chính phủ đầu năm, Thủ tướng cũng đã nhắc đã có Nghị quyết chuyên đề về đồng bằng sông Cửu Long. Nghị quyết này có sự đóng góp rất lớn của các Bộ ngành trong sự liên kết và cái khâu sâu chuỗi cũng như kết nối của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ”.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc Lập hạng nhì, hạng ba và Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng các vị  nguyên là Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu