Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo và chăm lo đời sống nhân dân của Thủ đô ngày càng tốt hơn trong thời gian tới, hướng tới một Thủ đô Hà Nội an toàn lành mạnh.
Tổng Bí thư nêu rõ trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn, vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tầm nhìn xuyên suốt của Thủ đô phải gắn với tầm nhìn quốc gia, vì vậy Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải định vị vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, phấn đấu để Thủ đô có vai trò dẫn dắt và định hình các mô hình phát triển mới.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Giai đoạn này không cho phép chúng ta tiếp tục phát triển theo quán tính cũ đòi hỏi tăng trưởng nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiệu quả hơn và có chất lượng hơn, dựa trên đổi mới mô hình phát triển và đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị. Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm phải là công trình của trí tuệ, của trách nhiệm và khát vọng phát triển; quy hoạch hôm nay sẽ quyết định Hà Nội sau 50 năm, 100 năm sẽ là 1 thủ đô như thế nào ở trong khu vực và trên thế giới".
Tổng Bí thư đề nghị thành phố bám sát 7 yêu cầu định hướng lớn, trong đó quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm, chất lượng sống làm thước đo cao nhất; phát triển Hà Nội phải hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa mở rộng và bảo tồn; quy hoạch Thủ đô phải đi trước một bước, có tầm nhìn xa, có không gian phát triển mở, Hà Nội phải được quy hoạch như một trung tâm sáng tạo, tri thức, đổi mới của quốc gia.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu trong việc xác lập mô hình tăng trưởng mới và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Hà Nội cần khai mở động lực mới, bởi điều cốt lõi không nằm ở mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà ở việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, dựa chủ yếu vào tăng năng suất lao động bằng tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực.