Chính phủ, các đảng phái chính trị và người dân Sri Lanka luôn ghi nhớ bản lĩnh và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước tám thập kỷ qua. Giờ đây, Sri Lanka cũng đang nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng mô hình phát triển của Việt Nam để có thể ứng dụng trong điều kiện Sri Lanka. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Geeganage Weerasinghe trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh minh hoạ: VGP |
Tổng Bí thư Geeganage Weerasinghe cho biết Sri Lanka theo dõi sát sao những diễn biến ở Việt Nam và nhận thức được các mục tiêu vào thời điểm kỷ niệm 100 năm của đất nước. Trong đó, có mục tiêu vào năm 2030, đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mục tiêu vào năm 2045, đánh dấu 100 năm độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia hiện đại, phát triển và công nghiệp hóa vào năm 2045. Trong 5 năm qua, tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam đạt trên 6%. Việt Nam có điều kiện cần thiết để đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Tổng Bí thư Geeganage Weerasinghe khẳng định Đảng Cộng sản Sri Lanka cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị với Đảng cộng sản Việt Nam và tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố trong tương lai.