Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Thành phố Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp xúc cử tri hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.
(VOV5) - Sáng 06/08 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp xúc cử tri hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Thành phố Hà Nội - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cử tri. Ảnh theo vietnamnet.vn


Cử tri Hoàn Kiếm và Ba Đình hoan nghênh kết quả và thành công của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới nhiệm kỳ 2016-2021; bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các ý kiến cũng đi thẳng vào nhiều vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm liên quan tới công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; đề nghị hoạt động của Quốc hội, của các cơ quan Nhà nước hiệu quả, gần dân hơn; những vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng đô thị ở thủ đô.


Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cử tri hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm. Tổng Bí thư nhấn mạnh: công tác cán bộ rất quan trọng. Sau đại hội Đảng, Trung ương đã thực hiện việc phân công lại các vị trí lãnh đạo, kiện toàn nhân sự bộ máy Nhà nước đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn. Tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã tiến hành bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt của bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ mới, được dư luận nhân dân cả nước hoan nghênh. Đề cập công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh: Đây là công việc quan trọng nhưng vô cùng phức tạp. Chính vì vậy, trong quá trình xử lý phải tiến hành chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả với sự tham gia vào cuộc của các cơ quan Nhà nước và đặc biệt là vai trò của nhân dân.

 

Buổi chiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu