Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bình Thuận

Vũ Duy
Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, 3/7, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm huyện đảo Phú Quý.
(VOV5)- Sáng nay, 3/7, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm huyện đảo Phú Quý.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bình Thuận - ảnh 1
Tổng bí thư ham quan Khu di tích Dục Thanh tại Bình Thuận nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân dạy học - Ảnh: Đình Hòa/baobinhthuan.com.vn

Tại xã Tam Thanh, trung tâm giao lưu kinh tế trọng điểm của huyện đảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian trao đổi trực tiếp với cán bộ và nhân dân về việc tổ chức và hoạt động của ngư dân; về ngư trường, dịch vụ, chế biến, tiêu thụ hải sản; về việc học hành, cung cấp nước ngọt …Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ những khó khăn mà cán bộ và nhân dân xã Tam Thanh nói riêng, huyện Phú Quý nói chung đang gặp phải do ở xa đất liền, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khó khăn về ngư trường đánh bắt...

Tổng Bí thư đề nghị xã Tam Thanh và huyện Phú Quý tiếp tục thực hiện tốt việc đánh bắt hải sản, tổ chức tốt đội tàu cá đồng thời phải phát triển nuôi trồng thủy sản,  gắn sản xuất với các dịch vụ chế biến, thu mua, tiêu thụ hải sản. “Đánh bắt xa bờ là chủ lực, là truyền thống của chúng ta. Kết hợp với nuôi trồng tại chỗ, kết hợp với phát triển kinh tế của đảo, khai thác hết tiềm năng, thế mạnh. Nhưng đồng thời với sản xuất phải nghĩ tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nội địa nhưng cũng giữ gìn độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Xã là địa bàn tại chỗ nên phải xây dựng lực lượng tại chỗ thế nào, dân quân làm sao, lực lượng chiến đấu tại chỗ thế nào, kết hợp với phòng chống thiên tai, bão, xâm thực bờ biển, biến đổi khí hậu…

Tổng Bí thư cũng đề nghị đảng bộ xã Tam Thanh tập trung làm tốt  công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính quyền tốt, thủ tục hành chính thông thoáng, chống cho được tham ô, nhũng nhiễu, lãng phí.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu