Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.

(VOV5) - Sáng 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương  - ảnh 1
Tổng Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: qdnd)


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận trong năm qua Hội đồng Lý luận Trung ương có bước tiến mới về tổ chức triển khai công việc, đổi mới phương thức hoạt động và đã làm được nhiều việc từ tư vấn thẩm định, nghiên cứu đề xuất, tham gia bồi dưỡng cán bộ, mở rộng quan hệ quốc tế, tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội XII, tham gia sửa đổi bổ sung Hiến pháp...Bước sang năm 2014, các công việc chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu được tiến hành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác; cần nhận rõ yêu cầu nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới đất nước; tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tăng cường xúc tiến việc nghiệm thu các đề tài trong chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011 – 2015. Hội đồng Lý luận Trung ương cần phát huy vai trò đầu mối, cung cấp các luận cứ nhằm tăng cường công tác đấu tranh tư tư ởng lý luận, đồng thời đ iều phối, tổ chức lự c lượng thực hiện các luận cứ này , nhằm phản bác mạnh mẽ các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu