Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ then chốt của Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới là cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, ưu tiên cho công tác nghiên cứu, tư vấn về một số vấn đề lý luận cơ bản, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, trong đó tập trung vào việc tổng kết 30 năm đổi mới

(VOV5) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ then chốt của Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới là cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, ưu tiên cho công tác nghiên cứu, tư vấn về một số vấn đề lý luận cơ bản, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, trong đó tập trung vào việc tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội XII, sơ kết nửa nhiệm kỳ khóa XI và bàn chương trình trung hạn phát triển kinh tế - xã hội cho đến hết nhiệm kỳ; tổng kết công tác lý luận đi vào những vấn đề thực tiễn mới đặt ra trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ xương sống, nhiệm vụ trung tâm, then chốt mà chúng ta  phải làm. Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 sắp tới sẽ hình thành Tiểu ban văn kiện. Hội nghị Trung ương 8 có báo cáo sơ kết nhìn lại vấn đề kinh tế - xã hội của nửa nhiệm kỳ và bàn chương trình trung hạn cho hết nhiệm kỳ để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác tư vấn cần tập trung cung cấp cơ sở lý luận, căn cứ khoa học, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần chú ý làm tốt hơn nữa việc tranh luận, trao đổi những vấn đề còn ý kiến khác nhau, phản bác các quan điểm sai trái./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu