Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế xã hội Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Sáng 22/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực truyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế xã hội Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội nghị.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hội nghị nhằm quán triệt sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long - Vùng cực Nam của Tổ quốc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam để triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết quan trọng này.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là 1 trong 6 Vùng kinh tế - xã hội của cả nước, gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng diện tích khoảng 40,6 nghìn km2, chiếm 13% diện tích tự nhiên cả nước. Đây là một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm liền kề với Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam Bộ; phía Bắc giáp nước bạn Campuchia, phía Tây Nam là Vịnh Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông, nên có địa chính trị, địa kinh tế và địa quân sự hết sức trọng yếu đối với cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu