Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng chống tham nhũng cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng chống tham nhũng cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: TTXVN

Sáng 25/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng qua, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh từ kết quả thực tế 6 tháng qua khẳng định rõ ràng công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và ngày càng hiệu quả. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị công tác phòng chống tham nhũng cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, tinh thần là vừa chống tham nhũng có hiệu quả, vừa tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương điều tra làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu