Tọa đàm về công tác ngoại vụ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 31/7, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra hội nghị giao ban tọa đàm về công tác ngoại vụ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V.

(VOV5) - Ngày 31/7, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra hội nghị giao ban tọa đàm về công tác ngoại vụ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ 10 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

Tọa đàm về công tác ngoại vụ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên  - ảnh 1
Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang trong một hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác với Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2012- Ảnh tư liệu: Sở ngoại vụ Tuyên Quang

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi đánh giá cao chất lượng buổi tọa đàm và hy vọng hoạt động này sẽ được duy trì đều đặn hằng năm; đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát huy vai trò đầu tàu tham mưu, để những chủ trương, chính sách đến với những người được hưởng lợi, đặc biệt là người nghèo. Các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cần chủ động hơn nữa trong thực hiện các chính sách về hội nhập.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu