Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề “Phát huy vai trò của địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế”, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 thu hút sự tham dự của hơn 350 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ làm công tác ngoại vụ toàn quốc.

(VOV5) - Với chủ đề “Phát huy vai trò của địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế”, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 thu hút sự tham dự của hơn 350 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ làm công tác ngoại vụ toàn quốc.


Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 - ảnh 1

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của Ngoại vụ địa phương trên mặt trận đối ngoại vào thành tựu chung của đất nước trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh thực hiện đường lối Đại hội XI của Đảng, thực hiện 3 đột phá chiến lược, ưu tiên tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: “Trong 2 năm qua, mạng lưới các Sở, các cơ quan Ngoại vụ địa phương đã được củng cố và mở rộng, đội ngũ cán bộ ngoại vụ đã có những trưởng thành về nhiều mặt và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong triển khai các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa của địa phương với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đề ra phương hướng trong 2 năm tới với các trọng tâm ưu tiên nhằm tạo ra chuyển biến tích cực mang tính đột phá, thảo luận biện pháp triển khai mạnh mẽ, sâu rộng hội nhập quốc tế ở các địa phương để thúc đẩy kinh tế- xã hội ở từng địa phương, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực biên giới lãnh thổ, bảo hộ công dân, ngư dân…/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu