Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết ủng hộ quyền đòi bồi thường chiến tranh của người dân Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Hàn Quốc công nhận trách nhiệm phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại làng Phong Nghị, tỉnh Quảng Nam năm 1968.

Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc, hôm nay (7/2) ra phán quyết ủng hộ việc tìm kiếm bồi thường của một người dân Việt Nam đối với Chính phủ Hàn Quốc sau vụ thảm sát trong chiến tranh Việt Nam năm 1968. 

Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết ủng hộ quyền đòi bồi thường chiến tranh của người dân Việt Nam - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Thanh trong cuộc họp báo về vụ kiện yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho các nạn nhân trong vụ thảm sát trong chiến tranh Việt Nam tại phòng họp của Hội Luật gia Xã hội Dân chủ ở Seocho- Gu, Seoul, ngày 9/8/2022. Ảnh: Yonhap News

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc phải trả cho một nạn nhân trong vụ thảm sát này số tiền 30 triệu won, cộng thêm cả tiền lãi. Tòa án quận trung tâm Seoul cũng bác bỏ lập luận của Chính phủ Hàn Quốc về quyền được miễn trừ đòi bồi thường thiệt hại.

Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Hàn Quốc công nhận trách nhiệm phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ thảm sát do lính Hàn Quốc thực hiện xảy ra tại làng Phong Nghị, tỉnh Quảng Nam vào năm 1968. 

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh, một nạn nhân còn sống sót trong vụ thảm sát, đã đệ đơn kiện Chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020 và yêu cầu đòi bồi thường 30 triệu won. Bà Thanh hiện sinh sống ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã mất cả gia đình và bản thân bị thương trong vụ việc này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu