Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, hiệu quả

Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam đã được tiến hành rất bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ, thận trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngày 10/05, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo.
Cuộc họp nhằm thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo đến nay; kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban Chỉ đạo; kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. 

Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, hiệu quả - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VOV

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được tiến hành rất bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ, thận trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm thực hiện nghiêm những kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết và đúng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Chúng ta cần tiếp tục phát huy những kết quả làm được, phải tích cực hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và hiệu quả cao hơn nữa, không né tránh, không đổ tại khách quan. Làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm toán, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở, không để lợi dụng. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giám sát không để kẻ xấu lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để kích động chia rẽ nội bộ”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu