Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Chiều 11/12 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại trụ sở Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin tiến hành hội đàm. 

Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Liên bang Nga - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Phiên họp thứ nhất Ủy ban hợp tác Liên nghị viên giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga. - Ảnh: VOV 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu rõ Việt Nam luôn xác định hợp tác nghị viện là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần mở rộng giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược... 

Theo Chủ tịch Quốc hội, dư địa để tiếp tục hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước vẫn còn rất lớn; mong muốn Nga quan tâm để hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu. Hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự được hai nước quan tâm; mong Liên bang Nga tiếp tục hợp tác, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch và tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước...

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin cho biết phía Nga cũng chú ý theo dõi, nhận thấy kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn còn xa so với con số 10 tỷ USD mà lãnh đạo cấp cao của hai nước hướng tới. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hai nước có cơ sở và hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này trong thời gian tới.

Cũng trong chiều 11/12, tại thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin dự khai mạc Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia LB Nga. Tại đây, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga bày tỏ mong muốn qua phiên họp, hai bên cùng lắng nghe các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong các dự án đầu tư ở cả hai nước, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng qua Phiên họp lần thứ nhất, đại biểu Quốc hội/nghị sĩ hai nước sẽ đề cập trao đổi tổng thể, đề xuất phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác, sự gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp nhằm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga phát triển sâu rộng và thực chất vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Tại phiên họp, các đại biểu hai nước đã thảo luận về hai chuyên đề. Chuyên đề 1 về sự phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga, tập trung vào sự phối hợp tại các tổ chức nghị viện quốc tế và trong khuôn khổ các thể thức đa phương mới; giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các điều ước quốc tế Việt – Nga. Chuyên đề 2 về hợp tác nghị viện nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh, khoa học, công nghệ, kinh tế số, văn hóa, giáo dục đào tạo, hợp tác du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. 

Phiên họp đã ra Thông cáo về một số kết quả đã đạt được giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia LB Nga.

Chiều 11/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zuganov; ông Piot Yurievich Tsvetov - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Nga - Việt và ông Nikolai Nikolaevicj Kolesnik - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam.

Trưa 11/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Dmitry Medvedev tại Thủ đô Moscow.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu