Thường trực Chính phủ họp về điều chỉnh Quy hoạch điện và than

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục tiêu điện, than phải đảm bảo được các yêu cầu cho tăng trưởng, phát triển đất nước với tầm nhìn cho hàng chục năm tới.

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục tiêu điện, than phải đảm bảo được các yêu cầu cho tăng trưởng, phát triển đất nước với tầm nhìn cho hàng chục năm tới.


Sáng 19/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 và dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Thường trực Chính phủ họp về điều chỉnh Quy hoạch điện và than  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 19/1. Ảnh: VGP


Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành để bổ sung, hoàn thiện 2 Đề án này để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt sau đó triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016.

Về quy hoạch, chiến lược phát triển phát triển ngành điện, ngành than thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục tiêu điện, than phải đảm bảo được các yêu cầu cho tăng trưởng, phát triển đất nước với tầm nhìn cho hàng chục năm tới và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải; thúc đẩy phát triển điện tái tạo. Về điện hạt nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đã được Trung ương, Quốc hội thông qua về điện hạt nhân với yêu cầu đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu