Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Hy Lạp

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thống Hy Lạp ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Sáng 18/05, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.

Trao đổi về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, đóng tàu, cảng biển du lịch..., đồng thời sớm thống nhất, ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và hiệp định vận tải biển nhằm tạo điều kiện cho trao đổi kinh tế, thương mại hai bên. Cảm ơn Quốc hội Hy Lạp sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Chủ tịch Quốc hội mong Quốc hội Hy Lạp thúc đẩy việc sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam. Hai bên hợp tác chặt chẽ, tận dụng lợi ích của EVFTA và EVIPA mang lại, đặc biệt là bảo hộ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hai nước trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường mỗi bên sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: VOV

Về hợp tác giữa cơ quan Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thống Hy Lạp ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong cả khuôn khổ hợp tác song phương và sự phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương.

Trong thời gian tới hai bên cùng thúc đẩy hơn nữa việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước, trong đó có việc hoàn thành các thủ tục kết nghĩa giữa Sparta và thành phố Huế, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hy Lạp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế, cũng như ủng hộ các cơ chế khác với vài trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN.

Về phần mình, Tổng thổng Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cho rằng hai nước cần dựa vào tiềm năng mỗi nước để thúc đẩy gia tăng kim ngạch thương mại; hy vọng khi hiệp định hàng hải, hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại song phương.                                                                                 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu