Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong bảo đảm an ninh con người trước đại dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí cùng hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới cấp thiết, quan trọng đến an ninh quốc gia của hai nước.
Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong bảo đảm an ninh con người trước đại dịch COVID-19 - ảnh 1Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga duyệt đội danh dự Công an Nhân dân Việt Nam - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga do Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh, dẫn đầu, thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 - 17/3.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định chuyến công tác của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết, nhất là hiệp định với Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, ký ngày 06/9/2018 và Kế hoạch triển khai những hoạt động hợp tác chính Việt - Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, ký ngày 19/6/2020.

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong bảo đảm an ninh con người trước đại dịch COVID-19 - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga với các đại biểu - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hai bên nhất trí cùng hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới cấp thiết, quan trọng đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và Nga ở nước ngoài; phát triển công nghiệp an ninh cho Việt Nam...

Dịp này, hai bên đã ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; tham dự Lễ khánh thành tượng Đại thi hào Puskin tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu