Thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo về thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19.
Thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19 - ảnh 1

    Toàn cảnh Hội thảo. - Ảnh: baoquocte.vn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khẳng định Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương bởi đại dịch, bao gồm người nghèo, người khuyết tật, người già, người lao động mất việc làm, không có thu nhập hoặc bị giảm thu nhập… Đồng thời, Chính phủ Việt Nam có những sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phối hợp, hợp tác quốc tế trong ứng phó với dịch COVID-19, trong đó đáng chú ý là việc đề xuất chọn ngày 27/12 hàng năm là Ngày thế giới sẵn sàng chống dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức cũng như tăng cường hợp tác, phối hợp trong phòng, chống dịch bệnh. Cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, trong đó có việc thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III (UPR III) cũng được ghi nhận và đánh giá cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hữu ích về các biện pháp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19, trong đó tập trung vào bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, tăng cường công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài… Từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy và bảo vệ tốt hơn quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19.

Hội thảo do Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu