Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương thực hiện “6 tiên phong”

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát một số nhiệm vụ đối với ngành Công thương thời gian tới.

Ngành Công thương phải thực hiện “6 tiên phong” góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu lên tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành công thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 diễn ra chiều nay (19/12), tại Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương thực hiện “6 tiên phong” - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ đối với ngành Công thương thời gian tới, đó là: công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại được mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng và bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh - gọn - mạnh. Để thực hiện được những nội dung này, Thủ tướng nêu rõ: “Thứ nhất là tiên phòng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ hai là tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa và xanh hóa. Thứ ba, tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Thứ tư, tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng và đặc biệt là hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại. Thứ năm là tiên phong trong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng, vừa chuyên. Thứ sáu là tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương thực hiện “6 tiên phong” - ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đối với những vấn đề mới, khó khăn phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển, ngành Công thương phải nắm chắc tình hình, phản ứng nhanh, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; quan tâm vấn đề chính sách bảo hộ của các nước, đồng thời, đánh giá đúng từng đối tác - đối tượng để có chính sách phù hợp.                        

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu