Thủ tướng yêu cầu chính phủ mới triển khai công việc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương

Chia sẻ
(VOV5) -  Chính phủ sau khi được kiện toàn phải bắt tay ngay vào công việc; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng.

Sáng 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV vừa qua nhằm triển khai công việc của Chính phủ thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu chính phủ mới triển khai công việc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh:  vov.vn

Phiên họp nhằm thống nhất một số quan điểm chỉ đạo hoạt động của Chính phủ, đồng thời xem xét cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ quan điểm, Chính phủ sau khi được kiện toàn phải bắt tay ngay vào công việc; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể, hiệu quả để triển khai ngay trong mỗi ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được Quốc hội bầu và phê chuẩn, mong muốn các thành viên chính phủ mới cùng các thành viên cũ đóng góp trí tuệ cùng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu