Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Lực lượng bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, chúc Tết  trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tại 11 điểm cầu là các đồn, các chốt biên phòng ở một số địa bàn trên cả nước.

Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh:nhandan.com.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn của đất nước năm 2020, lực lượng biên phòng đã bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên các tuyến biên giới. Bộ đội biên phòng đã tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững: "Thành tích đặc biệt xuất sắc của bộ đội biên phòng năm 2020 và cũng là nhiệm vụ nặng nề hiện nay, đó là bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, nhất là phòng, chống COVID-19, ngăn chặn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam."

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc Tết tới toàn thể lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu