Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt hơn nữa

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/7, sau khi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc lãnh đạo chỉ đạo tập trung chuyên sâu thống nhất trên cả nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả để tổ chức, điều hành chống dịch. Tổ công tác đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giao cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương làm tổ trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt hơn nữa - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tập trung thực hiện Chỉ thị 16 theo 16+ và siết chặt kỷ luật kỷ cương, qua đó mới giảm tốc độ lây nhiễm. Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá lại chủng virus này để có đối sách phù hợp.

Các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành phải xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, với tinh thần người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm. Tham gia chống dịch vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu