Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là các tập đoàn đang mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc (30/06-03/07), sáng nay (03/07), tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, xây dựng, hạ tầng, sản xuất thép, thương mại, dịch vụ, dược phẩm, sinh học… Đây là các tập đoàn đang mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 1Thủ tướng đề nghị CJ tiếp tục mở rộng đầu tư nhiều hơn, chất lượng hơn, coi Việt Nam là thị trường chiến lược, cùng thành công với Việt Nam . Ảnh: VOV

6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc mà Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp và làm việc, gồm: Tập đoàn CJ trong lĩnh vực thực phẩm, công nghệ sinh học; Tập đoàn POSCO trong trong lĩnh vực thép, năng lượng, thương mại, vật liệu pin xe điện (EV); Ngân hàng KDB; Tập đoàn LG , hoạt động trong lĩnh vực điện tử, truyền thông, dịch vụ, hóa chất; Tập đoàn Daewoo E&C, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, quản lý xây dựng và kinh doanh phát triển bất động sản; Tập đoàn GS E&C, chuyên về đầu tư, xây dựng khu đô thị mới, hạ tầng dân dụng, nhà máy lọc – hóa dầu, bệnh viện, trường học, nhà máy nước, xử lý ô nhiễm môi trường; Tập đoàn Celltrion, chuyên sản xuất - nghiên cứu dược phẩm sinh học và thuốc Biosimilar.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 2Thủ tướng tiếp ông Chang In Hwa, Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco - một trong top 5 doanh nghiệp kinh doanh tại Hàn Quốc. Ảnh: VOV
Tại các buổi tiếp lãnh đạo các tập đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung phát triển các ngành kinh tế mang lại giá trị cao, nhất là các ngành mới nổi, như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học..., đồng thời Việt Nam cũng có sự quan vững. Do đó, Thủ tướng đề nghị các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt N tâm lớn đến việc theo đuổi các mục tiêu về tăng trưởng xanh và phát triển bềnam, tăng cường đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 3Thủ tướng tiếp ông Jung Won ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc. Ảnh: VOV

Về phần mình, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là trọng điểm đầu tư dài hạn và muốn tăng cường hơn nữa đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Ông Chang In Hwa, Giám đốc điều hành Tập đoàn POSCO, cho biết sắp tới mong muốn chuyển cảng chuyên dụng mà POSCO đang sử dụng tại Việt Nam thành cảng thương mại, đồng thời đề nghị cho phép POSCO đầu tư Nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng KDB, ông Kang Seog Hoon cho biết KDB dự kiến đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Việt Nam, như: công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng, tăng trưởng xanh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 4Thủ tướng tiếp ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch và ông Huh Myung-soo, Cố vấn cấp cao tập đoàn GS Engineering & Construction Corp (GS E&C). Ảnh: VOV
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 5Tiếp ông Hyoung Ki Kim - Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Celltrion Inc, Thủ tướng cho biết phát triển ngành dược là chiến lược dài hạn của Việt Nam. Ảnh: VOV

Trong khi đó, ông Jung Won Ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc, cho biết Daewoo có kế hoạch xây dựng Khu đô thị mới thứ hai tại Thái Bình, qua đó đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam, thu hút nguồn đầu tư đến với các địa phương khác của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 6Thủ tướng tiếp ông Kang Seog Hoon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng KDB. Ảnh: VOV

Tập đoàn Celltrion mong muốn đầu tư thành lập Công ty nhập khẩu và phân phối dược phẩm sinh học tại Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ Tổng công ty Dược Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ và liên kết sản xuất; hợp tác tiếp thị sản phẩm Celltrion tại Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của Vinapharm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu