Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Sáng nay (3/1), tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tham dự hội nghị có Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Chính phủ tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 - ảnh 2Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2023. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Thủ tướng yêu cầu thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phù hợp với tình hình mới của năm 2023. Đồng thời, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tạo nền tảng cho nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội-chủ nghĩa độc lập, tự chủ, hội nhập thực chất, toàn diện, sâu rộng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu