Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp phòng chống dịch COVID-19 với 8 tỉnh, thành phố phía Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh cách phòng chống dịch phải linh hoạt sáng tạo, bám sát thực tế, đưa ra các giải pháp hiệu quả trong chống dịch vả sản xuất kinh doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp phòng chống dịch COVID-19 với 8 tỉnh, thành phố phía Nam - ảnh 1Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp cùng với Chính phủ và chính quyền địa phương chung tay chống dịch để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân, duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống công nhân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 26/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với lãnh đạo 8 tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cùng dự cuộc họp tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Dự cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang.

Tại cuộc họp, các địa phương báo cáo diễn biến tình hình dịch COVID-19 và đề xuất với Chính phủ những biện pháp phòng, chống dịch. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh nên tác động đến 7 tỉnh còn lại. Trong thời gian tới cần siết chặt quản lý cả đường bộ và đường hàng không. Thủ tướng nhấn mạnh cách phòng chống dịch phải linh hoạt sáng tạo, bám sát thực tế, đưa ra các giải pháp hiệu quả trong chống dịch vả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các địa phương phải tự lực tự cường, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của mình quản lý.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu