Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị kết hợp trực tiếp với trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu UBND 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án, công trình trọng điểm.

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo. Hội nghị kết hợp trực tiếp với trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu UBND 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án, công trình trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng chiến lược, tập trung hạ tầng giao thông, mang tính liên vùng, liên tỉnh.

Hiện nay, về mặt vốn đã và đang triển khai tích cực, tập trung cho các dự án lớn và đã huy động nguồn vốn trung ương, địa phương, huy động từ nguồn trung hạn, nguồn phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nguồn tăng thu tiết kiệm chi.

Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề là làm sao giải ngân được các nguồn vốn này: "Ban chỉ đạo cần thống nhất về tư tưởng, nhận thức, hành động, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, tinh thần  không hình thức, mà phải hiệu quả, thực chất, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của Trung ương và địa phương, tất cả vì dân vì nước. Nếu chúng ta triển khai chậm các công trình thì sẽ lãng phí nguồn lực, trong khi nhân dân đang mong đợi. Chúng ta cần thực hiện các đột phá chiến lược đã đề ra. Chính sách tài khoá mở rộng, trong đó có đầu tư công, các công trình hạ tầng chiến lược. Đề nghị quán triệt nhận thức này để làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả cao nhất".

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng trình bày tình hình thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, tiến độ các dự án, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu