Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nghệ An phải quyết tâm, hành động quyết liệt để bứt phá đi lên, trở thành tỉnh mạnh

Chia sẻ
(VOV5) - Bên cạnh biểu dương những kết quả nổi bật, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nghệ An phải quyết tâm, hành động quyết liệt để bứt phá đi lên, trở thành tỉnh mạnh - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi có các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; khảo sát các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An; chiều 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, bên cạnh biểu dương những kết quả nổi bật, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An. Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy tối đa nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư; kêu gọi các nhà đầu tư; phát huy, khai thác, đầu tư phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị; phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; lưu ý vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh biên giới, phòng chống ma túy; đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, nhất là các gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tỉnh tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông. Trong đó có các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, tuyến đường bộ cao tốc nối thị xã Cửa Lò với huyện Nam Đàn – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, toàn tỉnh Nghệ An, nhất là cán bộ chủ chốt phải thể hiện được quyết tâm, bằng hành động quyết liệt để bứt phá đi lên, trở thành tỉnh mạnh; góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu