Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cao Bằng cần tập trung phát triển kinh tế vùng biên, kinh tế cửa khẩu

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng phải bảo đảm quốc phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Trong chương trình công tác tại tỉnh miền núi phía Bắc Cao Bằng, chiều nay (16/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kết quả năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cao Bằng cần tập trung phát triển kinh tế vùng biên, kinh tế cửa khẩu - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VOV

Thủ tướng chỉ đạo Cao Bằng cần tập trung phát triển kinh tế vùng biên, kinh tế cửa khẩu; nâng cao hiệu quả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; phát huy, nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp chế biến khoáng sản; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, thu hút các ngành công nghiệp mới. Tỉnh cũng cần đầu tư phát triển du lịch để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Cùng với đó, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện tự nhiên, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với hình thành các tuyến, cụm du lịch.

Là tỉnh có đường biên giới dài, hiểm trở, Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng phải bảo đảm quốc phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu