Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước diễn ra vào sáng 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn trong điều kiện hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế đất nước - ảnh 1Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: VOV

Thủ tướng yêu cầu: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải góp phần vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động tích cực hội nhập sâu rộng quốc tế thực chất và hiệu quả góp phần giữ vững để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, và thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng chắc chắn linh hoạt và thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm hiệu quả và kiểm soát giá cả trên thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế đất nước - ảnh 2Thủ tướng kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu