Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 1/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk -Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cần quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với Quân đội nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Cùng với đó, phải chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, không để bị động, bất ngờ với các tình huống có thể xảy ra; luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Công an tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an Đắk Lắk giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát đoạn đường kết nối từ nút giao cuối tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với đại lộ Đông Tây của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu