Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm

Chia sẻ
(VOV5) -  Trong bối cảnh COVID-19, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương, một phần quan trọng nhờ thể chế pháp luật được hoàn thiện, sự phối hợp tốt giữa Quốc hội của Chính phủ. 

Phát biểu tại Hội nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật diễn ra sáng 24/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh xây dựng pháp luật là bệ đỡ cho đất nước phát triển bền vững, và Việt Nam đã triển khai đạt kết quả quan trọng.

Thời gian qua, trong bối cảnh COVID-19, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương, một phần quan trọng nhờ thể chế pháp luật được hoàn thiện, sự phối hợp tốt giữa Quốc hội của Chính phủ trong công tác này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ coi là nhiệm vụ trung tâm, cả xây dựng quy pháp luật, cả việc đổi thời gian thảo luận. Trước đây thời gian thảo luận kinh tế xã hội trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. - Ảnh: nhandan.com

Bây giờ ngược lại thời gian chính là tập trung thảo luận pháp luật. Cho nên dành thời gian đã nhiều hơn. Cho nên hội nghị chính là tiếp tục tìm những phương pháp tốt nhất, dành thời gian xây dựng thể chế pháp luật. Chức năng lập pháp quan trọng nhất của Quốc hội, nhưng hiện 90% trở lên là do Chính phủ đề xuất. Điều rất quan trọng là chất lượng luật pháp."

Thủ tướng cũng đánh giá, Chính phủ đã triển khai thực hiện đồng bộ chiến lược xây dựng pháp luật với chiến lược cải cách tư pháp bằng nhiều kết quả cụ thể, tích cực. Công tác thi hành pháp luật ngày càng được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc hội rất ủng hộ Chính phủ trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật vừa qua, giúp việc hoàn thiện thể chế đạt kết quả tích cực hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu