Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lãnh đạo Thành phố Hải Phòng quan tâm giải quyết một số vấn đề cử tri Hải Phòng quan tâm trên địa bàn Thành phố

Sáng 23/11, tại quận Lê Chân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri Thành phố sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thông báo về kết quả của kỳ họp. Tại đây, sau khi trao đổi với các cử tri về các vấn đề quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lãnh đạo Thành phố Hải Phòng quan tâm giải quyết một số vấn đề cử tri Hải Phòng quan tâm trên địa bàn Thành phố, như việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các khu dân cư của người dân, việc thành lập trường tiểu học...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quận Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh: thanhnien.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Phải quan tâm nhiều hơn nữa đến người dân. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân. Muốn như vậy cán bộ phải làm gương, hết sức vì dân. Thứ hai là phải thực hiện tốt kỷ cương phép nước. Cán bộ cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương đường lối, pháp luật trong các hoạt động, nhất là ở cấp cơ sở”.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đánh giá 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cho thấy vai trò của khối FDI đối với nền kinh tế Việt Nam là rất quan trọng. Về chính sách thu hút FDI trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ Nhà nước khuyến khích những dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước. 

Ghi nhận những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri được nêu ra tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng cho rằng đây là những ý kiến chính đáng, thẳng thắn, đầy trách nhiệm, có tầm nhìn xa với mục tiêu chung là chung tay cùng các cơ quan chính quyền đưa đất nước tiến lên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu