Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương ghi nhận ý kiến của cử tri

Chia sẻ
(VOV5) -Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước; lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Sơn La, sáng 09/10, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề: mức hỗ trợ cho gia đình chính sách, các công trình thủy điện, quy hoạch đất…

Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương ghi nhận ý kiến của cử tri - ảnh 1Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: TTXVN 

Thông tin về kỳ họp thứ 6 tới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước; lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận, cho ý kiến vào các dự án luật và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng trong sáng 09/10, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri hai xã đảo biên giới Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, cử tri địa phương bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, hải đảo, đặc biệt là việc nâng cấp hạ tầng giao thông.

Ghi nhận mong muốn của cử tri về việc nhanh chóng triển khai các dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: " Khi các dự án vào cuộc sẽ thay đổi cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Các dự án du lịch kéo theo sự phát triển văn hóa, xã hội được nâng lên, người dân được hưởng lợi. Kiến nghị của cử tri hết sức chính đáng, tôi đề nghị tỉnh, thành phố vào cuộc giải quyết nhanh vấn đề này.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu