Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN  - ảnh 1

Quang cảnh buổi gặp gỡ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 28/3, phát biểu tại buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ và đặc biệt là việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp USABC bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng và các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam trên các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo; chế tạo máy; điện lực, nước giải khát, công nghệ thông tin, an ninh mạng… 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và sẽ luôn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của quan hệ song phương và thúc đẩy các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam, là cầu nối giới thiệu và thu hút các doanh nghiệp mới của Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn lâu dài, ổn định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu