Biên đội tàu hải quân Mỹ chuẩn bị thăm Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Biên đội tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer 

Ngày 01/03, trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết từ ngày 05 – 09/03/2018, biên đội tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer dự kiến thăm thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Biên đội tàu hải quân Mỹ chuẩn bị thăm Việt Nam - ảnh 1Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ trong một lần tuần tra trên Biển Đông 

"Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động chào xã giao, họp báo, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, giao lưu cộng đồng, hoạt động từ thiện tại thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm lần này của đoàn tàu sân bay Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, được nêu trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ  trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 11/2017. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phù hợp với Khuôn khổ hợp tác đối tác toàn diện đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh và hợp tác phát triển ở khu vực.” Bà Lê Thị Thu Hằng nói,

Cũng tại buổi họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin về việc Campuchia chuẩn bị cấp quyền cư trú cho người Campuchia gốc Việt Nam. Theo đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với các cơ quan chức năng của phía Campuchia trên tinh thần tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt từng bước hoàn thiện giấy tờ pháp lý được đảm bảo quyền lợi hợp pháp sinh sổng ổn định lâu dài tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu