Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Buổi tiếp diễn ra chiều 10/12, tại Trụ sở Chính phủ, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - EU.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 30 năm qua, hai bên đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là vừa qua đã ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberti  cho rằng, Hiệp định là “đường cao tốc” để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên trên mọi lĩnh vực. Ngay trong bối cảnh hiện nay, hai bên đã thúc đẩy hoạt động thương mại, Việt Nam đã gia tăng xuất khẩu nông sản, thuỷ sản vào thị trường EU. EU coi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU là cơ hội thuận lợi để Việt Nam xác lập vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam  - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Đại sứ cũng nêu một số kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp EU vào Việt Nam.  Thủ tướng cho biết sẽ giao các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam rà soát lại các văn bản, quy định để khắc phục mọi vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư EU.

Thủ tướng cũng cho biết, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam rất vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh Châu Âu (ASEAN-EU) được thiết lập; đồng thời tin tưởng hai bên sẽ có nhiêu hợp tác hiệu quả thời gian tới. Thủ tướng cảm ơn EU đã hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng cũng đánh giá cao EU tiếp tục thể hiện quan điểm ủng hộ tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) tại Biển Đông. Trong thời điểm hiện nay, các nước càng cần cam kết đối với trật tự quốc tế đa phương, dựa trên luật lệ, đối thoại và hiểu biết lần nhau

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu