Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và Công chúa kế vị Thụy Điển

Chia sẻ
(VOV5) - Công chúa kế vị Thụy Điển cho rằng quan hệ hai nước đơm hoa kết trái không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà cả lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Chiều 7/5, tại buổi tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Warburg Pincus, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Quỹ đã tham gia đầu tư vào một số dự án tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và Công chúa kế vị Thụy Điển - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Warburg Pincus. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao Quỹ đầu tư Warburg Pincus đã tham gia đầu tư vào một số dự án tại Việt Nam.

Về phần mình, ông Timothy Geithner cho biết đến nay, Quỹ đã có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam, 2 trong số đó là đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Ông mong muốn Việt Nam tiếp tục kiên định các nỗ lực cải cách, hội nhập; mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và Công chúa kế vị Thụy Điển - ảnh 2Thủ tướng và Công chúa Thụy Điển chụp ảnh lưu niệm cùng phái đoàn. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc  

Cũng chiều 7/5, tại buổi tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Hoàng gia và Chính phủ Thụy Điển thúc đẩy việc sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để tạo cơ hội đột phá mới trong quan hệ thương mại, đầu tư hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh ngày nay, Thụy Điển là đối tác rất quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng hy vọng và tin tưởng rằng, các doanh nghiệp Thụy Điển tháp tùng Công chúa trong chuyến thăm này sẽ có cơ hội kết nối với các đối tác phù hợp ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Về phần mình, công chúa kế vị Thụy Điển cho rằng quan hệ hai nước đơm hoa kết trái không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà cả lĩnh vực kinh tế, thương mại. Công chúa kế vị Thụy Điển được biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này có cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp các giải pháp toàn diện, phát triển bền vững, có thể tạo ra sự khác biệt trong sản xuất kinh doanh.

Cùng dự cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree, Bộ trưởng Ngoại thương Thụy Điển Ann Linde nhấn mạnh Thụy Điển coi các vấn đề liên quan đến hiệp định thương mại tự do (FTA) là vấn đề quan trọng. Chính phủ Thụy Điển sẽ thúc đẩy EVFTA sớm được ký kết và đi vào thực hiện; điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng cảm ơn Bộ trưởng Ann Linde và nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Thụy Điển luôn gắn bó, tin cậy, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Tối 7/5, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree, Phu quân và Đoàn đại biểu cấp cao của Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu