Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đại sứ toàn cầu về môi trường của Australia

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Chiều 16/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với ông Patrick Suckling, Đại sứ toàn cầu về môi trường của Australia. 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đại sứ toàn cầu về môi trường của Australia  - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Bình làm việc với Đại sứ toàn cầu về môi trường của Australia. -  Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại đây, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết Việt Nam đang trong quá trình đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo và năng lượng mới theo hướng cơ cấu bền vững hơn, tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo bên cạnh những nguồn năng lượng truyền thống khác, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việt Nam luôn mong muốn được hợp tác với các nước phát triển trên thế giới nói chung và Australia nói riêng trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Ông Patrick Suckling nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, do vậy cần có những chính sách phù hợp để thích ứng và giảm thiểu những tác động xấu của biến đổi khí hậu, đặc biệt là phát triển chính sách năng lượng bền vững.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp ông Timothy Geithner, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Warburg Pincus. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu