Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liberia

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn,mong muốn hai nước cần thúc đẩy các dự án hợp tác nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Marjon Vashti Kamara, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liberia đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, đồng thời mong muốn hai nước cần thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liberia - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Marjon Vashti Kamara, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liberia 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. Thủ tướng đề nghị Liberia tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường nước này; ưu tiên những sản phẩm Việt Nam có thế mạnh và Liberia có nhu cầu. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Marjon Vashti Kamara cho biết Liberia ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn hai nước thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chiều 8/12, tiếp Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, bà Kgomotso Ruth Magau tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hy vọng, trên cương vị công tác mới, bà Kgomotso Ruth Magau sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy việc tăng cường hợp tác mọi mặt với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Nam Phi tiếp tục đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại trên mức hơn 1 tỷ USD như hiện nay. Cùng với đó, hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp hai nước vào Nam Phi và Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về phần mình, Đại sứ  Nam Phi Kgomotso Ruth Magau khẳng định trong thời gian tới, thông qua Đại sứ kế nhiệm, Nam Phi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu