Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn toàn quân vượt khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chia sẻ
(VOV5) - Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hiểm nguy nhất để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. 

Ngày 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn toàn quân vượt khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - ảnh 1

Thư của Thủ tướng gửi Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, trước sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, lũ lụt trên địa bàn các tỉnh miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hiểm nguy nhất để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự hy sinh anh dũng của của 11 cán bộ, chiến sĩ và 2 cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Hướng Phùng thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu